Bóng ma Pinochet

Thứ ba, 12/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Mặc dù cựu độc tài Chile Augusto Pinochet đã chết cách đây 6 năm nhưng cho đến nay, người dân nước này vẫn phải từng ngày sống chung với những “di sản” kinh hoàng của ông ta. Mới đây nhất, hôm 10-6, một bộ phim tài liệu ủng hộ Pinochet được trình chiếu gây phẫn nộ rộng lớn, nhất là đối với các hiệp hội nạn nhân của chế độ độc tài.

Hàng trăm người biểu tình đụng độ với cảnh sát chống bạo động tại Chile sau khi hàng ngàn người xuống đường phản đối bộ phim tài liệu, trong đó có ý ca ngợi chế độ độc tài của Augusto Pinochet, sau khi chính phủ bảo thủ của nước này bác bỏ yêu cầu cấm chiếu bộ phim này. Những người biểu tình chống Pinochet ném đá và gậy gộc tại những tuyến đường được cảnh sát thiết lập vòng vây bảo vệ cẩn mật. Khoảng 500 cảnh sát chống bạo động phản ứng bằng cách bắn hơi cay và súng nước khi những người biểu tình tiến vào nhà hát, nơi bộ phim đang được công chiếu. Hàng chục người bị bắt giữ trong 2 giờ đụng độ.

Với tựa đề đơn giản “Pinochet”, bộ phim tài liệu mô tả nhà độc tài Chile như là một anh hùng dân tộc cứu nước. Nhóm “Corporacion 11-9” sản xuất bộ phim này, là tổ chức ủng hộ lớn nhất của Pinochet kể từ khi ông qua đời vào năm 2006. Nhóm này được đặt tên theo ngày Pinochet lật đổ Tổng thống xã hội Salvador Allende trong một cuộc đảo chính do Mỹ hậu thuẫn năm 1973. “Chúng tôi muốn thiết lập các kỷ lục về Pinochet”, Juan Gonzalez, một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, dẫn đầu nhóm ủng hộ Pinochet, cho biết.

 Augusto Pinochet đã chết cách đây 6 năm nhưng vẫn gieo nỗi ám ảnh khôn nguôi cho người dân Chile.

GIA TĂNG “CHỦ NGHĨA XÉT LẠI”

Những người ủng hộ Pinochet cho rằng, trong giai đoạn 1973-1990, chế độ độc tài giúp mở đường cho thành công kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Nhưng những người phản đối và các nạn nhân của chế độ này cho rằng, Pinochet là một tên tội phạm chiến tranh đã biển thủ công quỹ.

“Rõ ràng là đang có một phong trào mạnh  mẽ để hồi sinh và làm sạch hình ảnh của Pinochet”, chuyên gia Marta Lagos nói với AP. “Điều gì sẽ xảy ra ở Đức nếu có ai đó cố gắng xét lại “công tội” của Hitler”, chuyên gia này đặt câu hỏi. Hơn 3.000 người thiệt mạng trong suốt thời kỳ cầm quyền của Pinochet, trong đó có khoảng 1.200 người biến mất không một dấu vết. Khoảng 37.000 người Chile bị tra tấn hoặc bị giam cầm bất hợp pháp vì lý do chính trị trong suốt “triều đại” của nhà lãnh đạo độc tài này. Pinochet qua đời năm 2006 mà không bao giờ phải đối mặt với bất kỳ phiên tòa nào.

BÁC BỎ LỆNH CẤM CHIẾU PHIM

Những nhà hoạt động phản đối Pinochet cùng các hiệp hội nạn nhân cố gắng kêu gọi chính phủ cấm việc công chiếu bộ phim này, song không được Tổng thống Sebastian Pinera chấp nhận. Đây là vị tổng thống lãnh đạo chính phủ bảo thủ đầu tiên của Chile kể từ khi nước này trở lại nền dân chủ vào năm 1990.

Nhiều thành viên của Liên minh Dân chủ Độc lập và Đổi mới Quốc gia của Tổng thống Pinera cũng từng có thời gian ủng hộ chế độ độc tài Pinochet. “Các thành viên của gia đình chúng tôi không thể chết vô ích cho cuộc đấu tranh vì nền dân chủ”. ông Mireya Garcia, Phó Chủ tịch Hiệp hội gia đình của những người bị bắt và người mất tích thời Pinochet nói. Chính phủ Pinera tuyên bố không ủng hộ chiếu bộ phim tài liệu này nhưng lại khẳng định phải tôn trọng quyền tổ chức sự kiện của người dân?! Vì vậy, theo ông Garcia, chính phủ phải chịu trách nhiệm cho đòn giáng mạnh vào nỗ lực bảo vệ nền dân chủ nước nhà.

Thanh Văn

(theo DW)